Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết ngăn Tổng thống Trump hành động quân sự với Venezuela

Thứ sáu, 19/12/2025 09:00

Ngày 17-12, với tỷ lệ cách biệt sít sao, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ hai nghị quyết có mục đích là kiềm chế các hành động cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela. Các nghị quyết bị bác bỏ trong bối cảnh lan rộng các đồn đoán rằng ông Trump có thể phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela.

Hai tàu chở dầu thô neo đậu trên hồ Maracaibo ở Venezuela ngày 17-12. Ảnh: AFP
Hai tàu chở dầu thô neo đậu trên hồ Maracaibo ở Venezuela ngày 17-12. Ảnh: AFP

Reuters, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216 - 210 để bác bỏ một nghị quyết do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, nghị sĩ Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bảo trợ. Nghị quyết này yêu cầu không được để lực lượng vũ trang Mỹ tham gia các hành động thù địch với bất kỳ tổ chức khủng bố nào tại Tây bán cầu nếu không được Quốc hội Mỹ cho phép.

Hạ viện cũng bỏ phiếu với tỷ lệ 213 - 211 để bác bỏ một nghị quyết khác do Hạ nghị sĩ Jim McGovern, nghị sĩ Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Quy tắc tại Hạ viện, bảo trợ. Nghị quyết này yêu cầu tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hành động thù địch liên quan Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Phát biểu phản đối các nghị quyết, Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng đây là động thái của đảng Dân chủ nhằm ngăn cản Tổng thống Trump bảo vệ Mỹ trước các băng đảng ma túy bị chỉ định là khủng bố. Hạ nghị sĩ Thomas Massie, một trong số ít nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết, nói rằng quyền tuyên chiến không nên nằm trong tay một cá nhân. Ông Massie phát biểu tại Hạ viện: "Nếu tổng thống tin rằng hành động quân sự nhằm vào Venezuela là chính đáng và cần thiết, ông ấy nên đưa ra lập luận và Quốc hội nên bỏ phiếu".

Mỹ muốn giành lại quyền khai thác dầu mỏ

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã lên đến mức đáng báo động khi Tổng thống Trump ra lệnh "phong tỏa toàn diện" các tàu chở dầu "bị trừng phạt" rời hoặc vào Venezuela. Ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng "Venezuela hoàn toàn bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ".

Mỹ cũng đã điều động hàng nghìn binh sĩ và gần chục tàu chiến, bao gồm cả một tàu sân bay, đến các khu vực xung quanh bờ biển Caribe của Venezuela. Trong 4 tháng qua, lực lượng Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể và ngày càng tăng ở vùng biển Caribe, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy, nhưng không công bố bất kỳ bằng chứng nào cho công chúng. Tình hình leo thang hơn nữa khi tuần trước, lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu "bị trừng phạt" ngoài khơi bờ biển Venezuela, một hành động mà Caracas gọi là "cướp biển quốc tế". Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Venezuela.

Phát biểu với các phóng viên vào ngày 17-12, Tổng thống Trump nói Venezuela đã giành "quyền khai thác dầu mỏ" và các tài sản khác mà ông tuyên bố thuộc về Mỹ, dẫn đến quyết định áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với quốc gia Mỹ Latinh. Tổng thống Trump cũng cáo buộc các chính quyền Mỹ trước đây yếu kém, cho phép Venezuela chiếm các tài sản từng do các công ty Mỹ nắm giữ. Ông Trump muốn Mỹ giành lại quyền khai thác dầu mỏ ở Venezuela. "Họ đã lấy đi vì chúng ta có một vị tổng thống có lẽ đã không để ý. Nhưng họ sẽ không làm vậy nữa. Chúng ta muốn lấy lại", ông Trump nói thêm.

Venezuela đề nghị HĐBA LHQ nhóm họp

Trong một thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 17-12, Venezuela đề nghị hội đồng gồm 15 nước thành viên nhóm họp để thảo luận căng thẳng giữa nước này và Mỹ. Một nhà ngoại giao LHQ cho biết khả năng cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 23-12 tới.

Theo báo New York Times, sau cảnh báo của Tổng thống Trump về lệnh phong tỏa toàn diện, chính quyền Venezuela đã ra lệnh sử dụng lực lượng hải quân để hộ tống các tàu chở sản phẩm dầu mỏ rời cảng nước này. NYT cho biết, một số tàu chở hàng đã rời bờ biển Venezuela vào đêm 17-12 dưới sự bảo vệ của các tàu chiến hải quân. Các tàu này chở urê, than cốc, dầu mỏ và các sản phẩm khác của ngành công nghiệp dầu mỏ, phần lớn hướng đến các nước châu Á. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã nắm được thông tin về hành động của Caracas và đang đánh giá các phương án phản ứng khả thi. Trong khi đó, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho biết các tàu liên quan đến hoạt động của họ vẫn tiếp tục di chuyển "trong sự an toàn tuyệt đối", với sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và đảm bảo thực hiện quyền tự do hàng hải hợp pháp.

Phản ứng của các nước

Ngày 17-12, nhiều quốc gia bao gồm Đức, Cuba, Nga và Mexico đã lên tiếng cảnh báo các lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Theo hãng thông tấn Anadolu và Nhật báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang, Trung Quốc đã có những động thái ngoại giao rõ ràng nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Caracas, đồng thời phản đối những hành động được cho là "đe dọa đơn phương" từ phía Washington. Trong cuộc điện đàm ngày 17-12 với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định lập trường rõ ràng của Bắc Kinh. Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế tin rằng họ hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình". Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh phản đối "mọi hình thức bắt nạt đơn phương và ủng hộ tất cả các quốc gia trong việc bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia của mình". Ông Vương Nghị đặc biệt nhấn mạnh: "Venezuela có quyền tự chủ phát triển hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác".

Trong khi đó, người phát ngôn của LHQ ngày 18-12 cho biết, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi kiềm chế và giảm leo thang ngay lập tức tình hình ở vùng biển Caribe.

AN BÌNH